Nga cảnh báo Mỹ về Syria

Thứ năm, 05/09/2013 11:28

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-9 cảnh báo, bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào mà không được LHQ thông qua sẽ được hiểu là “xâm lược”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP và Kênh 1 Đài truyền hình Nga tại tư dinh ở ngoại ô thủ đô Moscow, Tổng thống Putin nói rằng, nếu Mỹ và các đồng minh tấn công Syria mà không có sự chấp thuận của LHQ, đó chính là “hành động xâm lược”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định sẽ trừng phạt chính quyền Tổng thống Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học (VKHH) trong cuộc tấn công ngày 21-8 khiến hơn 1.300 người chết. Tuy nhiên, Nga lại khẳng định, Damascus không dùng VKHH chống người dân mà bằng chứng Moscow đưa ra cho thấy, phe nổi dậy đứng sau những cuộc tấn công khí độc chết người này. Để củng cố niềm tin của mình, ông Putin không ngần ngại cho biết, Moscow “không loại trừ” khả năng ủng hộ nghị quyết được LHQ thông qua liên quan đến cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria nếu chứng minh được chính quyền Damascus sử dụng VKHH tấn công dân thường.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa, hàng đầu) trong phiên điều trần thuyết phục Thượng viện đồng ý tấn công Syria. Ảnh: CNN

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Putin cũng thừa nhận, Điện Kremlin cung cấp một số bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Damascus, song hoạt động này hiện đã bị đình chỉ. Ông cảnh báo, Nga có thể bán các hệ thống tên lửa có uy lực mạnh cho các đối tượng khách hàng khác nếu các nước phương Tây tấn công Syria mà không được LHQ chấp thuận. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng lấy làm tiếc trước việc Tổng thống Obama hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Nga tại Moscow vốn dự kiến diễn ra trước thềm Hội nghị G20.

Về phần Tổng thống Obama, trong bài phát biểu sau khi LHQ cho biết, hơn 2 triệu người Syria phải chạy trốn cuộc nội chiến bùng phát hồi tháng 3-2011 đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ sau cuộc chiến Việt Nam, ông Obama cho biết, Washington có kế hoạch lớn hơn để giúp quân nổi dậy đánh bại các lực lượng của ông Assad. “Những gì chúng tôi hình dung là một cái gì đó hạn chế, một cái gì đó theo tỷ lệ. Nó sẽ làm suy giảm khả năng của ông Assad. Đồng thời, chúng tôi có một chiến lược rộng lớn hơn để nâng cấp khả năng của phe nổi dậy”, ông Obama nói.

Mỹ giải thích vụ bắn rocket “làm thế giới giật mình”

Ngày 4-9, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết, vụ thử tên lửa ở Địa Trung Hải do Israel và Mỹ tiến hành hôm 3-9 không có liên quan đến việc Nhà Trắng có khả năng sẽ tấn công Syria. Theo giải thích từ Mỹ, đây là một phần trong cuộc tập trận chung vốn được lên kế hoạch từ trước và có mục đích đánh giá khả năng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo “Arrow” của Israel.

Từng khiến cả thế giới bất ngờ khi quyết định trì hoãn tấn công Syria cho đến khi Quốc hội đồng ý, ông Obama tối 3-9 (sáng 4-9, giờ Việt Nam) có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Trắng để thúc đẩy cơ quan lập pháp này đi đến quyết định nhanh chóng, trong đó ông đảm bảo là không có một cuộc chiến lâu dài như Iraq hay Afghanistan. Chủ tịch Hạ viện John Boehner - một nghị sĩ đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Eric Cantor và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi cùng tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi tấn công quân sự nhằm vào Syria của Tổng thống Obama.

Trong khi đó, Thượng viện cũng nhất trí về một dự thảo nghị quyết ủng hộ tấn công Syria. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết sẽ cấm các lực lượng tác chiến mặt đất tiến hành các hoạt động chiến đấu. Dự thảo đồng thời đặt ra giới hạn thời gian cho hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này là 60 ngày và tổng thống có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa với sự chấp thuận của Quốc hội.

Một cuộc bỏ phiếu về việc tấn công Syria tại Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. Sau đó, Tổng thống Obama mới đi đến quyết định thời điểm tấn công sau khi trở về từ St.Petersburg - nơi diễn ra Hội nghị G20.

Khả Anh